Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Bá Vinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10335
Mỗi mùa hè, những lớp học chữ Khmer trong các ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang lại rộn ràng tiếng đánh vần. Sau từng con chữ là sự tận tụy của những người lặng lẽ “gieo chữ” suốt nhiều năm. Giờ đây, chính sách hỗ trợ người dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số của tỉnh đã tiếp thêm động lực để hành trình gìn giữ bản sắc ấy thêm bền vững.
Chiều 17/7, UBND xã Kiên Lương (An Giang) phối hợp các nhà hảo tâm trao 800 phần quà, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
UBND xã Vĩnh Bình (An Giang) bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa từ nguồn xã hội hóa cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Ngành ngày càng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ba trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh An Giang sẽ đưa vào hoạt động trước năm học 2026 - 2027. Trong đó, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở nội trú Khánh An đã hoàn thành 100% khối lượng, hai công trình còn lại đạt từ 88% đến 95%.
Đoàn công tác do đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh ¼ Mai Văn Thái, thương binh ¾ Nguyễn Văn Ba, cùng ngụ xã Châu Thành; thương binh Cao Đăng Lại và thương binh Nguyễn Trường Giang, ngụ xã Bình An.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Giang Văn Phục ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ vận hành thông suốt mà còn tạo nên những chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị, đưa chính quyền cơ sở trở thành cầu nối gần dân, sát dân.
Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vùng U Minh Thượng cho thấy nhiều chuyển động tích cực. Không chỉ tinh gọn bộ máy mà năng lực giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức sát thực tiễn, gần dân hơn; kinh tế - xã hội khởi sắc
Với định hướng đúng đắn, sự đồng lòng của chính quyền và hưởng ứng tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp, bức tranh kinh tế số của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt được những bước tiến vượt bậc, tạo nền móng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
Hơn 40 năm qua, trong căn bếp nhỏ ở xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), bà Neáng Phương vẫn miệt mài đan từng chiếc bánh Kà tum bằng lá thốt nốt. Với bà, đó không đơn thuần là một nghề mưu sinh, mà còn là cách gìn giữ hương vị truyền thống và bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.